Kết quả tìm kiếm cho "400m vượt rào nữ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 29
Sáng 3/6, tại sân Điền kinh Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) diễn ra các nội dung thi đấu của môn Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.
Năm 2023, thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương tại Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), nhưng chỉ giành ba Huy chương vàng (HCV) tại Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Ðiều này cho thấy định hướng đào tạo của ngành thể thao vẫn tập trung hầu hết nguồn lực cho các đấu trường trong khu vực chứ chưa dồn lực cho những đấu trường lớn hơn ở tầm châu lục và thế giới.
Đứng đầu SEA Games, có nội dung vừa vô địch châu Á, nhưng điền kinh Việt Nam không giành được tấm huy chương nào ở Asiad 19.
Đoàn thể thao Việt Nam có hơn 300 vận động viên tranh tài ở 31 môn thi đấu của ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).
Chiến thắng trước Thái Lan rất quan trọng để Đội tuyển Bóng rổ Nữ Việt Nam tiếp tục theo đuổi hy vọng cạnh tranh tấm huy chương nội dung bóng rổ 5x5 trong thời gian còn lại của SEA Games 32.
Tại Giải vô địch điền kinh quốc gia Hà Lan đang diễn ra tại Apeldoorn, ngôi sao Femke Bol đã lập kỷ lục thế giới mới tại cự ly chạy 400m trong nhà của nữ, khi về đích với thành thích 49,26 giây.
Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 HCV, xếp nhất toàn đoàn ở SEA Games 31.
Ngày 4-3, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Giải Điền kinh tuyển chọn vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 31 khởi tranh với những màn thi đấu hấp dẫn.
Trong năm 2021, bất chấp những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 cản trở việc tổ chức nhiều sự kiện, thể thao thế giới vẫn chứng kiến nhiều thành tích vô cùng ấn tượng.
Với những thành tích thi đấu ấn tượng tại Olympic Tokyo mùa Hè vừa qua, nam vận động viên (VĐV) chạy vượt rào Karsten Warholm, người Na Uy, và nữ VĐV chạy nước rút Elaine Thompson-Herah đến từ Jamaica đã giành được các danh hiệu VĐV điền kinh xuất sắc nhất năm 2021.
Sau 1 năm phải hoãn do dịch bệnh COVID-19 cũng như ít được thi đấu các giải, trước khi bước vào Olympic Tokyo 2020, giới chuyên gia và người hâm mộ "lo lắng" về thành tích của các VĐV. Tuy nhiên, tại Nhật Bản đã chứng kiến những kỳ tích của những VĐV về nhiều kỷ lục thế giới, Olympic, châu lục, quốc gia được thiết lập. Các VĐV đều thi đấu hơn khả năng của mình.
Sau 1 năm phải hoãn do dịch bệnh COVID-19 cũng như ít được thi đấu các giải, trước khi bước vào Olympic Tokyo 2020, giới chuyên gia và người hâm mộ "lo lắng" về thành tích của các VĐV.